Khoảng 300.000 hộ dân trồng lúa ở 3 tỉnh ĐBSCL tham gia giảm phát thải khí nhà kính

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án khuyến khích và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong chuỗi giá trị lúa gạo.
Khoảng 300.000 hộ dân trồng lúa ở 3 tỉnh ĐBSCL tham gia giảm phát thải khí nhà kính - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo - Ảnh: TTXVN

Ngày 26/07, tại thành phố Cần Thơ, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo Khởi động cấp quốc gia Dự án “Chuyển đổi Chuỗi Giá trị Lúa gạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Hướng tới Sự Phát triển Bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long” (TRVC).

Dự án khuyến khích và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong chuỗi giá trị lúa gạo để đẩy mạnh việc mở rộng ứng dụng trên quy mô lớn các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ nhằm mang lại giá trị kinh tế cao; nâng cao chất lượng lúa gạo và các giá trị xã hội, trong khi đó vẫn đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Dự kiến dự án sẽ triển khai tại 3 tỉnh ở ĐBSCL gồm An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp, 3 tỉnh có diện tích sản xuất lúa trọng điểm ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến 2027, dự kiến sẽ hỗ trợ phát triển sinh kế cho khoảng 300.000 hộ dân trồng lúa, giảm phát thải khoảng 200.000 tấn CO2, tiết kiệm khoảng 15% chi phí đầu vào. Đồng thời, tiếp tục đề xuất các phương pháp canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính nhằm nhân rộng tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu