Khánh thành Trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngôi trường được coi là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác truyền thống và là ngọn hải đăng trong hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Hôm nay (11/11), trường Đại học Việt Đức (VGU) chính thức khánh thành trong khuôn viên rộng 50,5ha tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
Trường Đại học Việt Đức là trường công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của các đối tác quốc tế, hướng tới các tiêu chuẩn học thuật, đào tạo của thế giới. 

Khánh thành Trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngôi trường được coi là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: VOV

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngôi trường được coi là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác truyền thống và là ngọn hải đăng trong hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Từ đây sẽ có nhiều cán bộ kỹ thuật được đào tạo để phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam và tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Chúng tôi tin rằng nơi đây sẽ là môi trường nghiên cứu và đào tạo lí tưởng không chỉ đối với sinh viên Việt Nam mà tiến tới là các bạn sinh viên các nước. Nơi đây cũng sẽ là nơi ươm mầm và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước".

Tổng số vốn đầu tư trường gần 200 triệu USD ( hơn 4.000 tỷ đồng), dự kiến đón 6.000 sinh viên vào năm 2030 theo tiêu chuẩn chất lượng đại học Đức và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu