Khánh thành nhiều ngôi trường cho năm học mới

Vũ Hường
Chia sẻ
(VOV5) - Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có thêm 6 trường mới tại Quận 4, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh. 

Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành thêm nhiều ngôi trường mới tại các quận, huyện để kịp thời phục vụ cho học sinh, các thầy cô giáo trong năm học mới 2024-2025.

Khánh thành nhiều ngôi trường cho năm học mới - ảnh 1Trường THCS Bình Trị Đông B. Ảnh: Phòng Giáo dục cung cấp

Tính đến cuối tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm 12 trường học mới, trong đó quận Bình Tân có số lượng nhiều nhất với 7 trường; tiếp đó là các quận, huyện khác, như: huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, 8, 6. Tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, đây là năm đầu tiên, học sinh khối THCS của phường không còn phải đi sang các phường lân cận để học. Trường THCS Bình Trị Đông B cũng là ngôi trường cấp 2 đầu tiên được xây dựng ở phường, giúp giảm được phần nào khó khăn của học sinh trong khu vực này khi không còn phải đi học xa.

Ông Hồ Thanh Danh, Hiệu trưởng trường THCS Bình Trị Đông B, cho biết năm nay trường có 16 lớp với hơn 660 học sinh. Tất cả thầy và trò sẽ được học tập trong cơ sở vật chất mới: “Trường được xây mới với đầy đủ các phòng chức năng. 36 phòng học được trang bị tivi, tương tác hệ thống âm thanh đầy đủ để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học. Ngoài ra còn có rất nhiều phòng khác như phòng thư viện rất rộng, các phòng thí nghiệm lý, hóa sinh, phòng công nghệ, phòng âm nhạc, mỹ thuật, tin học… được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp dạy học cũng như tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh an tâm dạy và học”.

Khánh thành nhiều ngôi trường cho năm học mới - ảnh 2Phòng học của trường Tiểu học Lê Văn Phiên (xã Tân Thới Nhì). Ảnh: VOV

Tại huyện Hóc Môn, dù năm học mới này chỉ có thêm một trường được khánh thành đưa vào sử dụng, nhưng đây là một ngôi trường hiện đại. Đó là trường Tiểu học Lê Văn Phiên (xã Tân Thới Nhì) với đầy đủ các phòng chức năng, có khu vực nhà ăn, hồ bơi, sân thể dục thể thao, đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, cho biết: “Năm học 2024-2025 có một đơn vị mới được thành lập là trường Tiểu học Lê Văn Phiên (xã Tân Thới Nhì), có quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng. Ngôi trường được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh ở xã Tân Thới Nhì và các xã lân cận”.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, cho biết Bình Tân luôn là một trong những quận có sĩ số học sinh trên một lớp đứng đầu của Thành phố. Trong năm học 2024-2025, quận Bình Tân dự kiến đón hơn 26.000 trẻ đầu cấp. 7 ngôi trường sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới, gồm: 1 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường THCS với 204 phòng học mới, nâng tổng số phòng học ở quận Bình Tân lên hơn 4.000 phòng. Đây là sự nỗ lực của Thành phố, của quận trong việc phát triển giáo dục. Ông Ngô Văn Tuyên cho biết: “Cấp tiểu học hiện nay chúng tôi thực hiện giãn sĩ số cho các trường có số học sinh đông. Những trường từ 2.000 học sinh trở lên thì sẽ giãn học sinh qua trường mới. Chính vì vậy trong năm học 2024-2025 số học sinh học 2 buổi một ngày tăng, từ khoảng 52% lên 62% cấp tiểu học, còn cấp THCS từ 38% lên khoảng 48%”.

Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có thêm 6 trường mới tại Quận 4, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh. Tiếp đó, trong năm tới, Thành phố hoàn thành thêm khoảng 280 phòng học. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ban, ngành của Thành phố để triển khai đến các quận huyện về cơ sở vật chất cho giáo dục. Đồng thời, yêu cầu các quận huyện chủ động rà soát, đăng ký danh mục dự án giáo dục bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 4.500 phòng học theo lộ trình đã lên trước đó.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu