Khánh Hòa đưa ngày hội bầu cử đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - Tại xã Bắc Khánh Vĩnh, địa phương vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, vừa triển khai tuyên truyền bầu cử.

Tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai linh hoạt, sát cơ sở.

Xã Bác Ái Tây có gần 7.000 cử tri, trong đó, hơn 80% là dân tộc Raglay, bà con thường xuyên đi làm xa hoặc ở lại chòi rẫy. Chính quyền xã chỉ đạo các trưởng thôn, tổ bầu cử tới nhà trực tiếp tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu để cử tri tham gia đầy đủ vào ngày bầu cử.

Khánh Hòa đưa ngày hội bầu cử đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1Cử tri xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa theo dõi danh sách cử tri.
Ảnh: Thái Bình/VOV Tây Nguyên

Bà Ka Tơ Hiệp, Trưởng thôn Tà Lọt, xã Bác Ái Tây, cho biết. "Địa bàn chúng tôi có đặc thù riêng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban quản lý thôn tăng cường tuyên truyền bằng hình thức đến từng nhà vận động, đồng thời thông báo qua hệ thống loa truyền thanh của thôn. Bên cạnh đó, với lực lượng thanh niên có thể tiếp cận thông tin thì tuyên truyền về bầu cử trên Facebook, Zalo và các nền tảng khác."

Tại xã Bắc Khánh Vĩnh, địa phương vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, vừa triển khai tuyên truyền bầu cử. Toàn xã có hơn 5.000 hộ dân thuộc 10 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 56%, chủ yếu là người Raglai. Với cách làm “người đồng bào tuyên truyền cho người đồng bào”, thông tin được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, giúp bà con nắm rõ ý nghĩa của ngày bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của cử tri.

Khánh Hòa đưa ngày hội bầu cử đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2Cán bộ miền núi tỉnh Khánh Hòa đến tận nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

Ông Trần Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Khánh Vĩnh, cho biết: "Trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã lần này, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số dự kiến chiếm trên 30%. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các điều kiện, tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị, để bảo đảm chất lượng đại biểu.

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn bộ 65/65 xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo quy định của pháp luật. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang được tổ chức đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Với cách làm sát thực tế, công tác tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa đang tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu