Chiều nay (04/08), tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức vận hành, khai thác tuyến cáp đất liền VSTN, tuyến cáp đầu tiên kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore hoàn toàn qua hạ tầng đất liền.
Hiện trường vụ tấn công tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga, ngày 22/3/2024 - Ảnh: THX/TTXVN |
Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp VSTN đi qua 5 quốc gia, gồm: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tuyến cáp được xây dựng hoàn toàn trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực.
Trong bối cảnh các sự cố cáp biển liên tục xảy ra và kéo dài, việc đưa vào vận hành VSTN đóng vai trò như một tuyến dự phòng trọng yếu, bổ sung chiến lược cho các tuyến cáp biển hiện có, gia tăng tính ổn định, chủ động và an toàn cho hạ tầng viễn thông quốc gia. Quan trọng hơn, đây còn là bước đi chiến lược để Việt Nam bước ra khỏi thế bị động, tiến tới làm chủ hoàn toàn hạ tầng viễn thông quốc gia, đảm bảo thông tin được truyền dẫn một cách thông suốt, an toàn trong mọi tình huống.
Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và công nghệ, nhấn mạnh: “Tuyến cáp quang quốc tế VSTN là công trình biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập và làm chủ hạ tầng số của Việt Nam, là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), đó là phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, liên thông, kết nối hiệu quả trong nước và quốc tế”.