Khai mạc triển lãm Hiệp định Paris - cánh cửa hòa bình

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm góp phần khẳng định Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ XX.

Chiều nay (16/1), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thủ đô Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).

Khai mạc triển lãm Hiệp định Paris - cánh cửa hòa bình - ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được trưng bày, chia làm 3 nội dung: Vạch đường tới hòa bình, mở cánh cửa hòa bình và tiến tới hòa bình. 

Khai mạc triển lãm Hiệp định Paris - cánh cửa hòa bình - ảnh 2Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Ảnh: hanoimoi.com.vn

Triển lãm góp phần khẳng định Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ XX; mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, mở ra cánh cửa hòa bình cho nhân dân Việt Nam và ghi dấu vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới. Triển lãm còn là dịp lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” mở cửa đến đầu tháng 5/2023 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu