Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Phương Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước, góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tối 5/11, tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, 200 đại biểu là những nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia tham dự lễ khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019, do Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia  - ảnh 1 Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc.

Ngày hội diễn ra từ ngày 5 - 8/11 tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước, góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia  - ảnh 2Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu khai mạc ngày hội 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh: Ngày hội góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa những người làm báo, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới nói riêng và đội ngũ những người làm báo, thanh niên, sinh viên hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung. Đây là dịp để thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn và có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia: "Chúng tôi mong muốn thông qua Ngày hội giao lưu lần này, các đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người mỗi nước. Chúng ta đều là những dân tộc yêu chuộng hòa bình, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển phức tạp, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia sẽ luôn đoàn kết, sẵn sàng kề vai sát cánh bên nhau, xây dựng và phát triển bền vững hai đất nước, vì lợi ích của nhân dân Campuchia và Việt Nam".

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia  - ảnh 3Bà Sroy Socheat, Cục trưởng Cục Thanh niên Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia 

Về phần mình, bà Sroy Socheat, Cục trưởng Cục Thanh niên Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Campuchia, cho biết: "Thông qua quá trình cải cách của Chính phủ Việt Nam bắt đầu từ năm 1986 và cho đến nay đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu tốt đẹp, ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, giữ gìn hòa bình ổn định, lâu dài cho đến nay cũng như phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng phát triển. Tôi nhận thức được rằng chương trình giao lưu này có ý nghĩa và vai trò đặc biệt đối với thanh niên của hai nước Việt Nam - Campuchia trong việc cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục hợp tác trên tinh thần hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam".

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia  - ảnh 4 Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho đoàn Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ Ngày hội hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019, diễn ra các hoạt động: Trồng cây hữu nghị, xây dựng công trình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Campuchia, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên tỉnh Tây Ninh, tham quan công viên phần mềm Quang Trung và Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia  - ảnh 5

Ngoài ra, các nhà báo trẻ còn được tham dự Chương trình Tọa đàm với chủ đề "Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Campuchia".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu