Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX Cần Thơ năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ kéo dài đến ngày 11/4.

Tối 7/4, tại Quảng trường quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III với chủ đề “Hồn Việt phương Nam” và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX Cần Thơ năm 2022.

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX Cần Thơ năm 2022 - ảnh 1Tiết mục hòa ca và biểu diễn mở màn cho Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đờn ca tài tử phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, vừa mang những nét đặc trưng của cư dân vùng đất phương Nam vốn cần cù, bình dị, chân thật, phóng khoáng, nghĩa hiệp, can trường nhưng rất đỗi nhân văn. Tính độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ do cộng đồng 21 tỉnh, thành Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ của Việt Nam cùng nhau bảo tồn, trao truyền từ đời này qua đời khác, đảm bảo tính tiếp nối liên tục.

Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan lần này gồm có: Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử; Không gian đờn ca tài tử với sự tham gia của 21 tỉnh, thành Nam bộ; Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu