Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế lớn nhất Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) – Lần đầu tiên tại hội chợ diễn ra Liên hoan Ẩm thực đường phố Quốc tế, với sự góp mặt của hàng chục đầu bếp nổi tiếng trong nước và quốc tế.

(VOV5) – Lần đầu tiên tại hội chợ diễn ra Liên hoan Ẩm thực đường phố Quốc tế, với sự góp mặt của hàng chục đầu bếp nổi tiếng trong nước và quốc tế.

 

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2017 khai mạc ngày 06/04, tại Hà Nội. Đây là sự kiện nổi bật của du lịch Việt Nam, được tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại thành phố Hà Nội. Tham gia  VITM Hà Nội năm 2017 có gần 650 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 43 tỉnh, thành phố trong cả nước và 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan, Lào, Singapore, Nga... Điểm đặc biệt của VITM năm nay là lần đầu tiên tại hội chợ diễn ra Liên hoan Ẩm thực đường phố Quốc tế, với sự góp mặt của hàng chục đầu bếp nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế lớn nhất Việt Nam - ảnh 1
Lần đầu tiên trong khuôn khổ hội chợ có Khu Ẩm thực đường phố Quốc tế


Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: "Trong xu thế cạnh tranh và toàn cầu hóa như hiện nay, để duy trì và mở rộng thị trường du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá ngày càng đóng vai trò quan trọng, có yếu tố sống còn. VITM Hà Nội 2017 đã khẳng định là sự kiện du lịch uy tín, thu hút sự quan tâm và tham gia nghiêm túc của các doanh nghiệp du lịch, các hãng vận chuyển trong nước và quốc tế cũng như là nơi các cơ quan quản lý điểm đến của các địa phương giới thiệu những sản phẩm, điểm đến mới".

Hội chợ VITM – Hà Nội 2017 lần thứ 5 được tổ chức từ 06 - 09/04.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu