Hợp tác quốc tế vì an sinh xã hội cho người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên cùng hợp tác để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nền giáo dục công bằng mà Liên hợp quốc đề ra.

Ngày 21/10, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ WeLoveU Quốc tế ký kết hợp tác giai đoạn 2020 - 2023 giữa hai cơ quan này theo hình thức trực tuyến. 

Hợp tác quốc tế vì an sinh xã hội cho người dân - ảnh 1

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ảnh: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Theo đó, hai bên cùng hợp tác để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nền giáo dục công bằng... mà Liên hợp quốc đề ra; đồng thời mong muốn phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tình nguyện mang tính nhân đạo vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hòa bình và cuộc sống tốt hơn.

Theo phương án hợp tác trong Bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ nỗ lực cải thiện môi trường nhà ở và sinh hoạt, hỗ trợ cho những người có công với đất nước, người cao tuổi và các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ sinh kế, cơ sở hạ tầng, hoạt động phụng sự tình nguyện, nâng cao chất lượng giáo dục dành cho gia đình nghèo khó, chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật, đói nghèo, người yếu thế... 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu