Họp mặt kỷ niệm Ngày lập quốc của Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Hàn Quốc và Việt Nam hiện nay là đối tác thương mại lớn của nhau, trở thành những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển.

Họp mặt kỷ niệm Ngày lập quốc của Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1

Ông Lim Jae-hoon, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Ngày 18/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 4.351 năm Ngày lập quốc của Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam đang có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch… Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam hiện nay là đối tác thương mại lớn của nhau, trở thành những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, ông Lim Jae-hoon, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hòa trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả với Busan và nhiều địa phương khác của Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm triển khai nhiều dự án hợp tác, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, tiếp đón các lãnh đạo, đoàn công tác cấp cao của Hàn Quốc, góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc, phát triển hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu