Hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/1/2021

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng được tổ chức  với chủ đề “Quân giải phóng miền Nam Việt Nam – vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử.”

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (15/02/1961 – 15/02/2021), Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Quân giải phóng miền Nam Việt Nam – vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử.” vào ngày 8/1/2021 tại Đồng Nai.

Hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/1/2021 - ảnh 1Ảnh: Toàn cảnh buổi Họp báo giới thiệu về Hội thảo. Ảnh:baoquocte.vn

Đây là lần đầu tiên Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về chủ đề Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức nhằm làm rõ sự ra đời, quá trình chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện chiến đấu của các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị trong toàn quân và toàn dân. Đồng thời, thể hiện sự tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu