Hội thảo cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu - Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu – Đông (1950-2020)” sẽ diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 2/10 tới.

Tại buổi họp thông tin về sự kiện này, Tiến sỹ Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết:  Thời gian càng lùi xa, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lại càng trở nên quan trọng, cấp thiết.

Hội thảo cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu - Đông - ảnh 1 Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu – Đông (1950-2020)”. Nguồn: sggp vn

Vì thế Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép tổ chức hội thảo kỷ niệm chiến thắng Biên giới Thu đông 1950 ở cấp Quốc gia. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các  sự kiện lịch sử, đặc biệt là kỷ niệm các ngày chiến thắng. , và trong đó đối với 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc”.

Đây là lần đầu tiên hội thảo về Chiến thắng Biên giới Thu Đông được tổ chức ở tầm quốc gia, nhằm khẳng định tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi to lớn của Chiến thắng Biên giới 1950, chứng minh chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, tạo bạo, quyết đoán, kịp thời của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh; tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của quân và dân Việt Nam trong thực hiện chiến dịch. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu