Hội nghị giới thiệu du lịch 5 địa phương miền Trung tại thủ đô Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Thị trường du lịch trọng điểm của các tỉnh miền Trung và chương trình du lịch các tỉnh 5 địa phương được kỳ vọng sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị khi tham quan, du lịch.

Chiều 30/3, tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố miền Trung bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu điểm đến 5 địa phương, với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ”.

Hội nghị giới thiệu du lịch 5 địa phương miền Trung tại thủ đô Hà Nội - ảnh 1Các sản phẩm du lịch được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Trang/ VOV

Hội nghị giới thiệu điểm đến 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, là hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch với các di sản, sản phẩm du lịch độc đáo, giới thiệu các chương trình kích cầu, các sản phẩm du lịch mới đến các công ty lữ hành và du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua các gói kích cầu du lịch và những sản phẩm độc đáo đặc trưng của các địa phương được giới thiệu tại thủ đô Hà Nội lần này, thị trường du lịch trọng điểm của các tỉnh miền Trung và chương trình du lịch các tỉnh 5 địa phương được kỳ vọng sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị khi tham quan, du lịch qua “Miền di sản diệu kỳ”.

Hội nghị giới thiệu du lịch 5 địa phương miền Trung tại thủ đô Hà Nội - ảnh 2Các doanh nghiệp Hà Nội và 5 địa phương miền Trung kết nối hợp tác tại hội nghị chiều 30/3. Ảnh: VOV

Hội nghị giới thiệu điểm đến 5 địa phương hy vọng sẽ mang đến cho các công ty lữ hành, khách du lịch trong nước và quốc tế những khám phá, trải nghiệm khác biệt về du lịch miền Trung, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu