Hội An đón khách du lịch đầu tiên năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - 19 du khách xông đất phố cổ Hội An được xem màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi.
Hội An đón khách du lịch đầu tiên năm 2021 - ảnh 1Đoàn khách đầu tiên đến Hội An trong năm mới 2021 chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: truyenhinhdulich.vn

Ngày 1/1, tại chùa Cầu, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan phố cổ năm 2021.

19 du khách xông đất phố cổ Hội An được xem màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi (loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại) và miễn phí vé tham quan các điểm du lịch.

Hội An đón khách du lịch đầu tiên năm 2021 - ảnh 2Đoàn rước sắc bùa đón đoàn khách xông đất phố cổ Hội An năm mới 2021 - Ảnh: truyenhinhdulich.vn

Bà Nguyễn Thị Liễu, người bán hàng lưu niệm trên đường Trần Phú, thành phố Hội An, hy vọng năm mới khách du lịch sẽ trở lại tấp nập tại Hội An. "Từ ngày dịch COVID-19 là nghỉ bán luôn, vì dịch bệnh không có khách, một năm trời nghỉ, không buôn bán được gì hết. Bữa nay mới mở lại, hy vọng năm 2021 này làm sao hết COVID-19, khách du lịch trở lại có thể buôn bán, con cái đi làm khách sạn, nhà hàng, kinh tế mới ổn được. Ở đây, sống nhờ du du lịch, nếu không có khách thì thất nghiệp hết nên trông có khách trở lại" - bà Liễu nói.

Mỗi năm, Hội An đón hơn 5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, lượng du khách đến Hội An sụt giảm nghiêm trọng, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh du lịch buộc phải đóng cửa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu