Hoạt động xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản không tác động đến vùng biển Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết: Việc Nhật Bản xả hàng triệu tấn nước phóng xạ xuống biển không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Chiều qua (19/7), tại họp báo thường kỳ quý II/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết: Việc Nhật Bản xả hàng triệu tấn nước phóng xạ xuống biển không ảnh hưởng đến Việt Nam. Ông Phạm Văn Toàn cho biết: Ngày 11/3/2011, tại Nhật Bản, sự cố đã xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daichi do ảnh hưởng của động đất, sóng thần, làm phát sinh một lượng lớn nước thải có chứa phóng xạ.

Hoạt động xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản không tác động đến vùng biển Việt Nam - ảnh 1Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 20/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/7, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã trao cho Chính phủ Nhật Bản báo cáo đánh giá, trong đó kết luận: “kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản về việc xả nước thải đã qua xử lý ra biển là phù hợp với Tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế”. Theo kết quả đánh giá của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nồng độ của các nhân phóng xạ có trong nước ở khoảng cách 30km so với vị trí dự kiến xả thải có tỷ lệ rất nhỏ so với nồng độ phóng xạ tự nhiên trong nước biển và hầu như không có tác động về mặt phóng xạ đến môi trường biển, cũng như giới hạn liều bức xạ đối với công chúng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản không tác động đến vùng biển Việt Nam - ảnh 2Ông Phạm Văn Toàn phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Quý II/2023. Ảnh: TTTT

Ông Phạm Văn Toàn nhấn mạnh: Trên thực tế, nước thải dự kiến được thải ra biển đã được xử lý để loại bỏ gần như toàn bộ chất phóng xạ, ngoại trừ chất phóng xạ tritium (một chất phát quang phóng xạ của Hydro). Theo quy trình Nhật Bản xây dựng để thẩm định, trước khi xả thải ra biển, Nhật Bản sẽ tiến hành pha loãng nước đã được xử lý bởi hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến để đưa nồng độ phóng xạ trong nước về dưới tiêu chuẩn quy định. Do đó, có thể thấy, tác động về mặt phóng xạ của quá trình xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là không đáng kể đối với con người và môi trường Nhật Bản. Chính vì vậy, hoạt động xả thải này sẽ không gây tác động đến vùng biển Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu