Hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho người dân tại nhiều địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Tổ chức KFHI – Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, đào tạo nghề và bảo trợ trẻ em, tặng 100 suất quà Tết cho trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo

Ngày 29/01, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, tặng quà Tết nhân dân xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ và xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Quảng Ngãi dịp Tết Mậu Tuất trị giá 8 tỷ đồng.

Hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho người dân tại nhiều địa phương - ảnh 1 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa) tặng quà Tết nhân dân xã Đức Hòa. Ảnh: Ảnh: nhandan.com.vn

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao 10 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, có công tại thành phố Quảng Ngãi. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, ngày 29/01, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn, thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phúc Sơn.

Cũng trong ngày 29/01, Tổ chức KFHI – Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, đào tạo nghề và bảo trợ trẻ em, tặng 100 suất quà Tết cho trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 3 xã Chấn Hưng, Thượng Trưng, Vân Xuân của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc, cùng ngày, Chi hội tán trợ chữ thập đỏ tình người thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội bàn giao 9 nhà chữ thập đỏ cho 9 hộ nghèo và tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp thêm niềm tin và động lực, giúp trẻ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đón Tết Nguyên đán ấm áp và vui vẻ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 29/01, tại Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 10 - chuyên đề “Tết cho trẻ em nghèo”. Chương trình là dịp biểu dương những tấm gương tiêu biểu của trẻ em bị bệnh hiểm nghèo đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống và tri ân các tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ trẻ em nghèo trong những năm qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu