Hoa Kỳ tài trợ hơn 92.000 USD bảo tồn dự án Thành Nhà Hồ

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án này cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam.

Ngày 26/10, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố khoản tài trợ trị giá hơn 92.000 USD để bảo tồn Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa, một di tích lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam. Khoản tài trợ thuộc Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tài trợ hơn 92.000 USD bảo tồn dự án Thành Nhà Hồ - ảnh 1Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ Molly Stephenson trao tài trợ cho dự án tu sửa Di sản Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa. 

Dự án này sẽ cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam, để chống lại tác động của sự xuống cấp do khí hậu, đảm bảo sự hợp nhất và vẻ đẹp của di tích lịch sử này. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam.

Hoa Kỳ tài trợ hơn 92.000 USD bảo tồn dự án Thành Nhà Hồ - ảnh 2 Cổng thành phía nam Thành Nhà Hồ,Thanh Hóa 

Được thành lập từ năm 2001 nhằm hỗ trợ các nước bảo tồn di sản văn hóa, đến nay Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ đã tài trợ hàng trăm dự án tại trên 120 quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam đã nhận được tài trợ cho 14 dự án kể từ năm 2001với tổng trị giá 1,13 triệu đô la Mỹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu