Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống đột quỵ

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án do Hoa Kỳ tài trợ có ý nghĩa quan trọng để Trung tâm nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 420.000 USD cho Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, nhằm nâng cao năng lực thông qua Dự án “Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng”.

Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống đột quỵ - ảnh 1Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: VOV        

Phát biểu tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra hôm nay (16/1), tại Hà Nội, Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết dự án do Hoa Kỳ tài trợ có ý nghĩa quan trọng để Trung tâm nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân: "Đây là dự án đầu tiên hỗ trợ cho lĩnh vực đột quỵ ở Việt Nam với 4 nội dung mà chúng tôi đề xuất. Hy vọng trong hai năm thì sẽ giúp thay đổi về nhận thức của người dân trên cả nước, hiểu biết về bệnh đột quỵ. Thứ hai là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bác sĩ tại Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Thứ ba là tổ chức đào tạo và xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học cho các bác sĩ đột quỵ tại trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và hỗ trợ về trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm đột quỵ cũng như là Trung tâm hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu