Hàn Quốc khẳng định mọi tiến triển trong Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên đều rất quan trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Tuyên bố của phía Hàn Quốc được đưa ra để đáp lại một số tuyên bố và thông tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai này sẽ chỉ đạt được tiến bộ có ý nghĩa khi các nước đạt được "thỏa thuận lớn".

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 27/02 tuyên bố rằng bất kể sự nhượng bộ nào mà Tổng thống Mỹ Donald Trump hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Hà Nội đều có ý nghĩa quan trọng vì đây được xem là bước tiến trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định mọi tiến triển trong Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên đều rất quan trọng - ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. - Ảnh: AFP/TTXVN 

Tuyên bố của phía Hàn Quốc được đưa ra để đáp lại một số tuyên bố và thông tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai này sẽ chỉ đạt được tiến bộ có ý nghĩa khi các nước đạt được "thỏa thuận lớn", theo đó Triều Tiên đồng ý thực hiện các bước phi hạt nhân hóa tích cực. Theo ông Kim Eui-kyeom, đây là một quá trình liên tục và trong các thỏa thuận lớn sẽ bao gồm các thỏa thuận nhỏ.

Cũng liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, trong phát biểu ngày 27/02, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh trông đợi vào những bước tiến quan trọng về phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp lần này của lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định chỉ có đối thoại hiệp thương mới có thể giải quyết vấn đề, chỉ khi hai bên cùng nhìn về một hướng mới có thể cùng nhau vững bước và tiến xa. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò bảo vệ hòa bình ổn định, thúc đẩy đàm phán hòa bình và đối thoại, đóng góp vào ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.                   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu