Hải quân Việt Nam - Hải quân Hoàng gia Thái Lan tuần tra chung lần thứ 43

Chia sẻ
(VOV5) - Trong chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 43, hai bên đã phối hợp luyện tập trao đổi thông tin; ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp; tìm kiếm cứu nạn.

Trong 2 ngày 19 và 20/4, tại vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 43.

Hải quân Việt Nam - Hải quân Hoàng gia Thái Lan tuần tra chung lần thứ 43 - ảnh 1Biên đội tàu 264, 265 cơ động ra khu vực tuần tra chung. Ảnh: VOV

Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Trong chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 43, hai bên đã phối hợp luyện tập trao đổi thông tin; ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp; tìm kiếm cứu nạn và Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu