Hà Nội thu hút khách du lịch quốc tế 3 tháng đầu năm 2019

CTV Hương Ly - Minh Châu
Chia sẻ
(VOV5) -Theo Price of Travel, Hà Nội được khách du lịch xếp vị trí số 1 trong danh sách những thành phố du lịch giá rẻ nhất thế giới, chỉ với 18,29 USD chi phí cho 1 ngày du lịch.

3 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế ước đạt gần 2 triệu lượt, tăng khoảng 15,5% so với cùng kỳ năm trước (khách quốc tế có lưu trú ước đạt hơn 1 triệu lượt , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với những địa điểm nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn,Tháp Rùa, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu phố cổ, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hát múa rối Thăng Long,... Du khách còn được đắm mình trong không gian đặc trưng của một Hà Nội thanh bình.

Hà Nội thu hút khách du lịch quốc tế 3 tháng đầu năm 2019 - ảnh 1    Bạn Malisa, du khách Anh- Ảnh Hương Ly 

Cô Malisa- du khách đến từ Anh chia sẻ: “ Việt Nam có khung cảnh rất xanh tươi. Tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều quán café ở đây. Đó là văn hóa cafe thứ thiệt. Thật vui khi nhìn thấy mọi người ngồi tràn ra vỉa hè và nhìn đường phố náo nhiệt. Ấn tượng lớn nhất của tôi là giao thông quá đông đúc nhưng tóm lại Hà Nội trông rất đẹp. Tôi rất hứng thú với ẩm thực của Hà Nội. Ở London, tôi yêu những nhà hàng Việt Nam, đồ ăn rất ngon và lạ. Tôi yêu những hàng cây xanh, nó giống như việc giữa một thành phố bận rộn, bạn có thể đến đây để cảm nhận sự yên bình và thanh tịnh. Người dân Việt Nam cũng thân thiện và hòa đồng”.

 “Về dịch vụ du lịch, tôi thấy khá tiện lợi và rẻ, tôi đi xe buýt từ sân bay rất dễ dàng, việc lái xe khiến tôi hơi sợ một chút. Hôm nay tôi đã chụp rất nhiều ảnh, gửi cho các bạn tôi và nói với họ rằng nơi đây rất tuyệt và khác biệt. Tôi đã đến một số cửa hàng và tôi muốn mua mọi thứ, có rất nhiều đồ thủ công, nhiều chiếc ví xinh với mẫu mã và màu sắc đẹp mắt, mọi thứ trong shop trông đều đẹp” – Malisa chia sẻ thêm.

Hà Nội thu hút khách du lịch quốc tế 3 tháng đầu năm 2019 - ảnh 23 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế ước đạt gần 2 triệu lượt, tăng khoảng 15,5% .
Ảnh dulichvn 

Không chỉ vậy, ngày càng nhiều du khách biết đến Hà Nội với những nét đặc sắc của ẩm thực Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung. Cô Sandra- du khách đến từ Mỹ chia sẻ: “Tôi đã ở Việt Nam được 1 tháng rồi. Trước đó, tôi đã nghe nói rằng Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, một vài người bạn của tôi đã đi và bảo rằng Việt Nam rất đáng đến và tôi quyết định đến thăm Việt Nam, tôi cảm thấy rất yêu nơi đây. Tất cả những người tôi gặp đều tốt bụng và họ tự hào về vẻ đẹp của đất nước. Về đồ ăn, tôi đã cố gắng thưởng thức nhiều nhất có thể. Tôi rất ấn tượng với bún chả, bún cá. Tôi còn thích miền quê của các bạn. Tôi đã đến Phong Nha, Ninh Bình, Hà Nội thì tôi mới đến được 2 ngày và tôi thấy Hà Nội rất năng động, rất nhiều các bạn trẻ cũng như hoạt động âm nhạc, nghệ thuật. Người Việt các bạn rất mến khách, họ rất tự hào về đất nước và có ý thức giới thiệu về cảnh đẹp quốc gia cũng như những điều tốt đẹp của đất nước. Tôi đã đến Campuchia, Malaysia và Việt Nam. Tôi ở Việt Nam lâu nhất vì tôi rất thích nơi này. Lần tới, tôi muốn cùng bạn trai của tôi đến đây".

Theo Price of Travel, Hà Nội được khách du lịch xếp vị trí số 1 trong danh sách những thành phố du lịch giá rẻ nhất thế giới, chỉ với 18,29 USD chi phí cho 1 ngày du lịch. Công suất sử dụng phòng giữ mức cao do thời tiết tốt, thuận lợi thu hút du khách lưu trú và tham gia các hoạt động du lịch du xuân, sự kiện lễ hội lớn, tiêu biểu như: Hội chợ du lịch quốc tế VITM 27-30/3/2019, Lễ hội hoa anh đào, ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu