Hà Nội: Hơn 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Như vậy so với năm ngoái, môn Ngữ văn rút ngắn thời gian làm bài 30 phút và Ngoại ngữ là 15 phút.

Sáng 12/06, hơn 93.000 học sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 với 2 môn thi gồm Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là hai môn thi được tổ chức cùng vào buổi sáng. Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong 90 phút, bắt đầu từ 8h30 và kết thúc 10h. Môn thi thứ hai Ngoại ngữ, thí sinh bắt đầu làm bài từ 10h30, thời gian làm bài trong 45 phút. Như vậy so với năm ngoái, môn Ngữ văn rút ngắn thời gian làm bài 30 phút và Ngoại ngữ là 15 phút.
Do ảnh hưởng dịch Covid 19, năm nay cũng là năm đầu tiên thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông không đến tập trung ở các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi mà thay vào đó là bằng hình thức trực tuyến trong ngày 11/06.

Nhằm đảm bảo an toàn và giãn cách phòng chống dịch khi thí sinh tới tham dự kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022  yêu cầu các điểm thi bố trí cán bộ làm công tác coi thi phải tới sớm hơn để đón thí sinh; đồng thời đề nghị 184 điểm thi sau khi kết thúc buổi thi phải vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phòng thi, khuôn viên nhà trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu