Hà Nội giao lưu đối ngoại nhân dân quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tham dự chương trình năm nay có khoảng 300 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Hà Nội cùng một số Đại sứ, phu nhân, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. 

(VOV5) - Tham dự chương trình năm nay có khoảng 300 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Hà Nội cùng một số Đại sứ, phu nhân, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. 

Hà Nội giao lưu đối ngoại nhân dân quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam - ảnh 1
Các đại biểu dâng hương tại chùa Tây Phương (Ảnh: baotintuc.vn)

Ngày 18/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị năm 2017”. 

Đây là hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Sở Du lịch thành phố nhằm mở rộng công tác đối ngoại nhân dân đến các quận, huyện, quảng bá rộng rãi các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề của Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Tham dự chương trình năm nay có khoảng 300 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Hà Nội cùng một số Đại sứ, phu nhân, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. 

Trong chương trình, các đại biểu đến thăm Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia chùa Tây Phương, ngôi chùa cổ được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII tại huyện Thạch Thất (Hà Nội). Trong chuyến du xuân các đại biểu được thưởng thức những bài ca, điệu múa, bản nhạc đặc sắc và đặc biệt là được ngắm nhìn những tà áo dài dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu