Giải Golf vô địch đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á năm 2019

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Giải được tổ chức lần đầu tiên năm 1961 theo sáng kiến của ông Tunku Abdul Rahman, nguyên Thủ tướng Malaysia

Giải Golf vô địch đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á năm 2019 sẽ diễn ra từ 24-27/7 tại sân Golf Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giải đấu thu hút các tay Golf của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, gồm: Brunei, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đó là thông tin được Hiệp hội Golf Việt Nam công bố tại buổi họp báo giới thiệu Giải Golf vô địch đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á 2019 diễn ra sáng 4/7 ở Hà Nội.

Giải Golf vô địch đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á năm 2019 - ảnh 1

Giải Golf vô địch đồng đội nghiệp dư Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên năm 1961 theo sáng kiến của ông Tunku Abdul Rahman, nguyên Thủ tướng Malaysia nhằm tăng cường tình đoàn kết của những người chơi thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Giải đấu năm nay, các vận động viên Golf Việt Nam quyết tâm giành hạng 3 trở lên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu