Gặp mặt truyền thống thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Các thành viên thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về việc chuẩn bị cho ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19/08/1945.
Gặp mặt truyền thống thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt 

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (19/8/1945 – 19/8/2017), ngày 17/8, tại Hà Nội diễn ra buổi gặp mặt truyền thống thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (hoạt động trước cách mạng tháng Tám năm 1945).

Tại buổi gặp mặt, các thành viên thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về việc chuẩn bị cho ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19/08/1945 ở Hà Nội, góp phần cho thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945. Đồng thời giao lưu, trò chuyện với đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố Hà Nội. Thế hệ thanh niên đi trước đã căn dặn các đoàn viên thanh niên Thủ đô hôm nay luôn rèn luyện đạo đức, ngọn lửa cách mạng để tiếp tục dựng xây thủ đô ngày càng tươi đẹp, văn minh xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ thanh niên đi trước. Đại tướng Nguyễn Quyết, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, chia sẻ: "Cuộc cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng giải phóng loài người, nó tồn tại trong lịch sử thế giới hàng nghìn năm, mà Việt Nam là một nước đi đầu chống áp bức dân tộc, chống áp bức giai cấp, chống áp bức con người. Cách mạng Tháng Tám có giá trị đặc biệt giành độc lập, giành chủ nghĩa xã hội. Kinh nghiệm của Việt Nam mở ra cho toàn nhân loại bài học giải phóng độc lập dân tộc”

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh, Đoàn Thanh niên thành phố đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ bạn trẻ về nghề nghiệp, tạo điều kiện thanh niên khởi nghiệp làm giàu, giúp thanh niên có môi trường lành mạnh thể hiện mình, nỗ lực đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu