Gần 3.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Chia sẻ
(VOV5) - Hành trình đi bộ chương trình “Đi bộ vì nạn nhân da cam” góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong nước và trên thế giới về thảm họa da cam ở Việt Nam.

Sáng 6/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Câu lạc bộ Từ thiện Quốc gia (NCC) phối hợp với Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục và truyền thông Việt Nam (Incom Media) tổ chức chương trình “Đi bộ vì nạn nhân da cam” nhân kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2017).

Gần 3.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam  - ảnh 1Các tình nguyện viên quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: hanoimoi 

Chương trình có sự tham gia của các cấp lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân và gần 3.000 tình nguyện viên là công chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô cùng các tỉnh lân cận. 

Gần 3.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam  - ảnh 2Ảnh: Hanoimoi

Hành trình đi bộ chương trình “Đi bộ vì nạn nhân da cam” góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong nước và trên thế giới về thảm họa da cam ở Việt Nam, chương trình huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam; hình thành phong trào quốc tế lên án chiến tranh, ngăn chặn việc sản xuất và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt, bảo vệ hòa bình, bảo vệ quyền sống của con người. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu