Gần 1.000 người tham gia Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ

Chia sẻ
(VOV5) - Gần 1.000 người, trong đó có gần 400 người tự kỷ, tham gia Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần thứ ba. 
Gần 1.000 người tham gia Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ - ảnh 1Người mẹ hướng dẫn trẻ tự kỷ học tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ diễn ra tại thành phố Bắc Ninh từ 31/03 đến 01/04. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần thứ ba năm 2018 (VAAD3). Chương trình do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD), Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN), Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), Tổ chức tình nguyện Rubic Collborative tổ chức.

Trong chương trình VAAD3 ở Bắc Ninh, sự kiện nổi bật là hoạt động thể thao thân thiện của người tự kỷ. Các bạn trẻ tự kỷ được  tham gia các trò chơi trị liệu, các môn thi đấu bơi, chạy, bật xa tại chỗ và một số trò chơi khác. Bên cạnh đó, mở đầu cho chuỗi sự kiện của VAAD3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, VFD phối hợp tổ chức hội thảo “Tự kỷ trong ASEAN - Xây dựng pháp luật và các chính sách về phát hiện, can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng” ngày 31/03. Tại chương trình, các diễn giả trao đổi về khó khăn hiện tại của các gia đình có con tự kỷ và đề xuất những giải pháp cụ thể và kinh nghiệm triển khai hoạt động phát hiện sớm, can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng. Hội thảo cũng lắng nghe các chuyên gia đến từ các nước trong khu vực ASEAN chia sẻ các kinh nghiệm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người tự kỷ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu