Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lượng du khách đến các điểm du lịch sinh thái, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng cao. Thời tiết thuận lợi, cảnh quan xanh mát cùng nhiều sản phẩm, hoạt động trải nghiệm được làm mới đã tạo sức hút với du khách.
Du lịch sinh thái tại Đắk Lắk thu hút đông du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: H Xíu/VOV-Tây Nguyên |
Từ ngày mùng Một Tết Nguyên đán BÍnh Ngọ 2026 (17/2), tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam, ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã rộn ràng các hoạt động vui Xuân, như: hái lộc đầu năm, biểu diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ. Trong số du khách đông đảo du Xuân tại đây, ông Nguyễn Văn Minh, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: "Văn hóa cồng chiêng rất tuyệt vời. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây tham quan, đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình."
Các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian được các khu điểm du lịch chú trọng. Ảnh: H Xíu/VOV-Tây Nguyên |
Một điểm du xuân đặc sắc khác của Đắk Lắk là Bảo tàng tỉnh, khi có các chương trình trải nghiệm “Âm vang đại ngàn”, trình diễn nhạc cụ truyền thống, viết thư pháp, vẽ và trang trí thiệp đầu Xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách.
Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, cho biết: "Các chương trình trải nghiệm vui xuân Bính Ngọ, như: chương trình Âm vang đại ngàn trong khuôn viên nhà dài Ê Đê, trình diễn âm nhạc cồng chiêng và các nhạc cụ truyền thống. Hoạt động vẽ, trang trí, viết thiệp đầu Xuân, viết thư pháp khá là hấp dẫn để nhằm phục vụ cho Nhân dân và du khách tại địa phương."
Năm nay, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách. Những tín hiệu tích cực trong những ngày đầu Xuân được kỳ vọng sẽ tạo đà khởi sắc cho ngành du lịch địa phương, góp phần đưa vùng đất “Biển xanh - Đại ngàn” tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.