Doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ 100.000 USD giúp Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã huy động các doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay cùng Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. 

Doanh nghiệp Hàn  Quốc ủng hộ 100.000 USD giúp Việt Nam phòng chống dịch Covid-19 - ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đón nhận quà ủng hộ từ đại diện K-Market - Ảnh:  dangcongsan.vn

Vừa qua, hệ thống siêu thị K-Market thuộc Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn cầu đã ủng hộ 100.000 USD, 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì ăn liền, 500 bao gạo và nhiều hàng hóa khác, trị giá tương đương 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn cầu là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm Hàn Quốc, sở hữu chuỗi siêu thị K-Market trên toàn quốc.

Trước đó, K-market triển khai chương trình “K-market hỗ trợ nông dân Việt Nam”, áp dụng bán hàng không lợi nhuận đối với sản phẩm dưa hấu, nhằm kích cầu tiêu thụ. Qua chương trình, 19,5 tấn dưa hấu của bà con nông dân tại Gia Lai, Bình Định đã được tiêu thụ kịp thời trong mùa dịch.

Ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đã huy động các doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay cùng Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. Sự lan tỏa từ tấm lòng cao đẹp của huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo, mỗi người trong cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tự cảm thấy mình phải cùng Việt Nam chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến của đại dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu