Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á Asian Para Games 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi, Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 chính thức khép lại vào tối 13/10 với lễ bế mạc tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta, Indonesia.

Lễ bế mạc là sự tôn vinh tất cả các vận động viên và những nỗ lực của họ cũng như tạo ra bầu không khí đoàn kết, sum họp của tất cả mọi người tham dự sự kiện này. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức vinh danh các vận động viên giành thành tích xuất sắc trong lần đại hội này, trong đó có vận động viên Võ Thanh Tùng của đoàn Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á Asian Para Games 2018 - ảnh 1 Vận động viên Võ Thanh Tùng tự hào giơ cao tấm huy chương vàng thứ 3 tại Asian Para Games 2018. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Cũng tại lễ bế mạc, nước chủ nhà Asian Para Games 18 trao cờ cho Trung Quốc, quốc gia sẽ đăng cai đại hội lần thứ 19.

Sau 6 ngày nỗ lực tranh tài, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các vận động viên Việt Nam đã mang về tổng số 40 huy chương, gồm 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 24 huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương Vàng đặt ra là 4 chiếc.

Kết thúc Asian Para Games 2018, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam xếp thứ 12 trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là đoàn Trung Quốc với 172 huy chương Vàng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu