Đoàn sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm hữu nghị Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân New Zealand tới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand (1975 - 2018).

Ngày 25/9, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 gồm 178 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân New Zealand tới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand (1975 - 2018).

Đoàn sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm hữu nghị Việt Nam - ảnh 1 Các sỹ quan quân đội Việt Nam đón Trung tá Lisa Hunn cùng thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 tại cảng Sài Gòn - Ảnh: TTXVN

Trong thời gian lưu lại Thành phố Hồ Chí Minh, sỹ quan và thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 sẽ đến viếng, đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm với các sỹ quan Hải quân Việt Nam. Thủy thủ tàu còn thi đấu giao hữu bóng chuyền cùng lực lượng Hải quân vùng 2, tham quan một số địa danh, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu