Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 - Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 (VIF17). Đây là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc 20 năm Internet chính thức có mặt tại Việt Nam.

VIF17 với chủ đề "Digital For Good" (Công nghệ số cho những điều tốt đẹp) lần đầu tiên được tổ chức, là dịp để các thành viên Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân xã hội, nhà đầu tư cùng thảo luận về những tiềm lực của Internet trong việc đóng góp và phát triển cộng đồng nơi chúng ta đang sống, tạo ra một xã hội cởi mở, bền vững và sáng tạo.

Diễn đàn tập trung trao đổi về các chủ đề: Chính phủ điện tử, Dữ liệu mở, Thành phố thông minh, Truyền thông mạng xã hội... Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg khẳng định: "Tiếp cận với Internet có nghĩa là chúng ta đang tạo ra vô số cơ hội, vô số khả năng để chúng ta có thể phát triển mạnh hơn về tất cả mọi mặt trong xã hội hiện nay. Tự do Internet cũng có nghĩa là có thể tiếp cận với việc phát triển một nền kinh tế hữu dụng hơn, thông minh hơn. Internet hiện giờ đã trở thành một nền tảng vô cùng quan trọng của thế giới và đã trở thành cốt lõi không thể thiếu được trong mọi hoạt động của con người".

Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 - Công nghệ số cho những điều tốt đẹp - ảnh 1Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

Dự và phát biểu tại VIF17, ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhấn mạnh: "Trong 20 năm phát triển, Việt Nam có khoảng trên 50 triệu người dùng Internet, 54% dân số, cao hơn mức trung bình của thế giới, nằm trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng Internet cao nhất tại châu Á. Hiện nay, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghiệp nội dung số và ứng dụng giá trị gia tăng trên Internet, song hành cùng sự phát triển của nhiều loại hình dịch vụ, mang lại sự tiện ích và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp".

Cũng tại Diễn đàn, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam (Save The Children) ra mắt cuốn cẩm nang #NetSmart (Sử dụng Internet thông minh) - cuốn sổ tay dành cho các bậc phụ huynh về nâng cao lỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng.

Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/11/2017. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu