Đến năm 2026 Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2026, với số người trên 65 tuổi chiếm hơn 10%. 

Đây là thông tin được đề cập tại hội thảo về Dân số và phát triển hưởng ứng Ngày Dân số 26-12 do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/12, tại Hà Nội.

Đến năm 2026 Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già - ảnh 1Ảnh: congluan.vn

Trước thực tế này, Bộ Y tế tham mưu với Chính phủ phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số, cho biết: "Mục tiêu thứ nhất là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị mỗi người dân gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thứ hai là tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu phòng, chống các bệnh không lây nhiễm triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tiêu. Thứ ba là đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao và chi phí phù hợp và mục tiêu. Thứ tư là xây dựng môi trường cộng đồng thân thiện nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và phát huy vai trò kinh nghiệm của người cao tuổi".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu