Đáp ứng nhu cầu nhà ở và quyền có chỗ ở của nhân dân

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn, góp phần ổn định chỗ ở cho người dân.

Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, diễn ra hôm nay (17/12), tại Hà Nội. Nội dung phiên họp nhằm tháo gỡ vướng mắc về thể chế đối với việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Nhấn mạnh kết quả đạt và vượt chỉ tiêu hoàn thành 100 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm nay, hướng tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn, góp phần ổn định chỗ ở cho người dân.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và quyền có chỗ ở của nhân dân  - ảnh 1 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa về nhà ở xã hội, trong quá trình làm có vướng mắc thì thống kê, giải quyết nhanh các cơ chế chính sách; giao việc xây dựng nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có uy tín, doanh nghiệp đã tham gia nhiều dự án bất động sản.

Về thị trường bất động sản và nhà ở thương mại, Thủ tướng nêu rõ: "Thứ nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở hoàn thành trong quý 1/2026 bao gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát...Thứ hai, phải tháo gỡ vướng mắc về thể chế như thuê, thuê mua; nhà ở xã hội... làm sao linh hoạt, dễ dàng cho người dân, doanh nghiêp được mua thì có quyền cho thuê, sang nhượng".

Đáp ứng nhu cầu nhà ở và quyền có chỗ ở của nhân dân  - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời những hộ dân tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu để có chính sách trợ cấp, bảo đảm an toàn về chỗ, để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong tiếp cận quyền nhà ở.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu