Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn, tri ân công đức các bậc tiên đế, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. 
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long - ảnh 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu dâng hương tại điện Kính Thiên. - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Ngày 2/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương khai Xuân. Đây là nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn, tri ân công đức các bậc tiên đế, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Năm nay, nghi lễ được tổ chức đơn giản với quy mô nhỏ nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, thành kính, trên tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCov) gây ra. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu