Sáng nay (10/3), nhân kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2026), tỉnh Đắk Lắk tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Các đại biểu dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VOV-Tây Nguyên |
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, nơi yên nghỉ của hơn 2.300 anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, nơi từng giam giữ nhiều tù chính trị trong phong trào đấu tranh cách mạng những năm đầu thế kỷ XX và cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk (cũ).
Ông Trần Phương (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội thăm lại Nhà Đày Buôn Ma Thuột - nơi ông đã từng bị giam giữ vào năm 1972. Ảnh: VOV-Tây Nguyên |
Ông Trần Phương, cán bộ Cách mạng từng bị giam tại Nhà đày Buôn Ma Thuột năm 1972, xúc động chia sẻ: "Vào đây tưởng nhớ lại những đồng đội trước. Sống được như tôi đã là hạnh phúc, nhiều người nằm lại ở đây, ở những chiến trường khác. Nhưng điều tôi thấy hạnh phúc hơn là mặc dù hơn nửa thế kỷ rồi, giờ đây những ngày như thế này, những thế hệ sau này vẫn tưởng nhớ, vẫn tổ chức tưởng niệm những đồng đội đã hy sinh của tôi."
Cách đây 51 năm, Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã mở màn thắng lợi cho Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược, thúc đẩy cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.