Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đến dự lễ viếng nhà Việt Nam học Grigory Mikhailovich Lokshin

Chia sẻ
(VOV5) - Tại tang lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ lời chia buồn tới gia quyến, người thân và bạn bè của chuyên gia Grigory Lokshin.

Ngày 11/9, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga,  Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến dự lễ viếng Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử Grigory Mikhailovich Lokshin - nhà Việt Nam học nổi tiếng, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ông sinh ngày 1/4/1938 và qua đời ngày 7/9/2022, sau một thời gian dài lâm bệnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đến dự lễ viếng  nhà Việt Nam học Grigory Mikhailovich Lokshin - ảnh 1Ông Grigory Lokshin là nhà khoa học-Phương đông học nổi tiếng cả ở Nga và trên toàn thế giới, là một trong những chuyên gia lớn nhất về các vấn đề chính trị phát triển của Việt Nam hiện đại và Đông Nam Á. Ảnh: VOV

Tại tang lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ lời chia buồn tới gia quyến, người thân và bạn bè của chuyên gia Grigory Lokshin. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ông Grigory Lokshin là nhà khoa học-Phương đông học nổi tiếng cả ở Nga và trên toàn thế giới, là một trong những chuyên gia lớn nhất về các vấn đề chính trị phát triển của Việt Nam hiện đại và Đông Nam Á. Ông đã 2 lần được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị cũng như nhiều huy chương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu