Chiều 2/5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (ICDV) tổ chức khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak và họp báo cung cấp thông tin về Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 được tổ chức từ 6/5 - 8/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 có chủ đề chính là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu trong nước, khoảng 1.300 đại biểu quốc tế từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước trên thế giới.
Cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
|
Sáng 6/5, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 khai mạc. Tiếp đó là chương trình thuyết trình chủ đề chính Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; Hội thảo khoa học quốc tế của Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 diễn ra trong ngày 7/5 và Lễ bế mạc được tổ chức sáng 8/5.
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 lần đầu tiên sẽ trưng bày 87 bảo vật quốc gia văn hóa Phật giáo. Đặc biệt, tại chùa Thanh Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên sẽ có nghi lễ 3 miền Nam - Trung - Bắc. Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: "Nghi lễ này được Giáo hội chủ trương trong tinh thần một niềm vui chung Vesak nhưng trong niềm tri ân những người đã ngã xuống cho quê hương. Nghi lễ có các hoạt động nghệ thuật truyền thống tâm linh của Phật giáo ở cả ba miền, sẽ diễn ra ngày 6 và 7/5 ở chùa Thanh Tâm và nhiều hoạt động cộng đồng khác".