Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Hội đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối các thành viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tăng cường kết nối giữa người Việt trong nước và ở Thái Lan. 

Hôm nay 13/5, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 3000 hội viên thuộc 17 chi hội ở cấp cơ sở về dự đại hội.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội quy tụ hơn 3000 hội viên, là người Việt từng sống ở Lào, Thái Lan, đã trở về Việt Nam kháng chiến, kiến quốc theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành viên của hội tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội - ảnh 1

Những năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối các thành viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tăng cường kết nối giữa người Việt trong nước và ở Thái Lan. Hội bắc nhịp cầu hữu nghị kết nối doanh nghiệp người Việt ở Thái Lan và doanh nghiệp Thái Lan, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và văn hóa xã hội nhằm thắt chặt tình hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước. Công tác nhân đạo, từ thiện được Hội đặc biệt quan tâm.

 Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội - ảnh 2 Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ cũ

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Hồng được đại hội tiếp tục bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam –Thái Lan nhiệm kỳ mới.

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú nhằm tăng cường các hoạt động kết nối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu