Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khai mạc phiên trọng thể

Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).

Sáng 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024, chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đoàn Chủ tịch danh dự của Đại hội có 4 lãnh đạo Đảng, nhà nước gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khai mạc phiên trọng thể - ảnh 1Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. - Ảnh: báo Hà Nội mới 

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu