Đại hội Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ 4

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp giữa hai bên.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ 4 - ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Sau 15 năm thành lập, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tập hợp được hơn 600 nghìn nhà giáo về hưu trong cả nước và chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp giữa hai bên. Đặc biệt, Hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của ngành, thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và cũng là sự trăn trở trước các vấn đề đang đặt ra đối với ngành...

Đại hội Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ 4 - ảnh 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Phạm Minh Hạc

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục có các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các cán bộ, nhà giáo đã nghỉ hưu và tiếp tục phối hợp với ngành trong đổi mới giáo dục hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu