Cứu 3 thuyền viên người Indonesia gặp nạn trôi ở vùng biển tỉnh Sóc Trăng

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang phối hợp với các lực lượng và ngư dân ven biển tích cực tổ chức tìm kiếm những người còn mất tích.

Cứu 3 thuyền viên người Indonesia gặp nạn trôi ở vùng biển tỉnh Sóc Trăng - ảnh 1

Hai thuyền viên Ajiong và Arif Munandar được Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng cứu nạn - Ảnh: bienphong.com.vn

Các Đồn Biên phòng ven biển của tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp cứu nạn thành công ba người nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Sóc Trăng. Cả ba người gặp nạn đều có quốc tịch Indonesia.

Lúc 7 giờ ngày 26/4, ba người này cùng 4 thuyền viên khác đi trên tàu ký hiệu JAGAL RAYA, chở 230 tấn gạo xuất phát từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đi Philippines. Đến 21 giờ cùng ngày, tàu bị mắc cạn tại Phao số 3, luồng Định An cách bờ biển Đông Hải, Trà Vinh khoảng 5 hải lý về phía Đông Nam. Các Đồn Biên phòng đã làm thủ tục bàn giao ba người bị nạn cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu để chăm sóc y tế và cách ly theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang phối hợp với các lực lượng và ngư dân ven biển tích cực tổ chức tìm kiếm những người còn mất tích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu