Công viên Hồ Tây là điểm du Xuân lý tưởng dịp Tết nguyên đán 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như múa lân sư rồng, hát văn, hát quan họ, múa dân gian...

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách, Công viên Hồ Tây tổ chức chương trình “Chào Xuân Kỷ Hợi 2019” với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, những hoạt động hấp dẫn.

Công viên Hồ Tây là điểm du Xuân lý tưởng dịp Tết nguyên đán 2019 - ảnh 1 Công viên Hồ Tây sẽ tổ chức chương trình “Chào Xuân Kỷ Hợi 2019” với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, những hoạt động hấp dẫn. - Ảnh: Báo Công thương

Hướng đến chủ đề “Hương Sắc Bốn Mùa”, Công viên Hồ Tây được trang trí mô phỏng những nét đặc trưng của bốn mùa trong năm ở mỗi miền của đất nước: Xuân, Hạ, Thu, Đông với thông điệp “Bốn mùa đều là mùa yêu thương và sum vầy”. Du khách sẽ được đắm mình trong sắc Xuân với hoa Đào, Quất ngày Tết; hay sắc hồng của hoa Sen mùa Hạ; Hoa cúc của mùa Thu; Hay trải nghiệm mùa Đông ở vùng núi Tây Bắc…

Đặc biệt, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như múa lân sư rồng, hát văn, hát quan họ, múa dân gian, ảo thuật, âm nhạc đường phố…

Công viên Hồ Tây sẽ là địa điểm du Xuân lý tưởng trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu