Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Chia sẻ
(VOV5) - Những hoạt động từ thiện xã hội thiết thực mà Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã và đang triển khai thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - ảnh 1

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu chúc mừng đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh: VOV

Kỷ niệm 81 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Canh Tý 2020), chiều 6/7, tại chùa An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Tại đây, ông Hầu A Lềnh khẳng định những hoạt động từ thiện xã hội thiết thực mà Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã và đang triển khai thể hiện tính nhân văn sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nhân dân và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Trong bối cảnh dịch COVID -19 ở Việt Nam bước đầu đã được khống chế, ông Hầu A Lềnh mong muốn thời gian tới, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác tới thăm và tặng quà cho 3 gia đình chính sách đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu tại huyện Phú Tân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu