Chuẩn bị tích cực nhất để từ tháng 5 chuyển sang giai đoạn bình thường mới

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là là một trong những nội dung lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành chuẩn bị để có thể sẵn sàng sống chung an toàn với dịch bệnh.
Chuẩn bị tích cực nhất để từ tháng 5 chuyển sang giai đoạn bình thường mới - ảnh 1 Khách hàng xếp hàng giãn cách chờ thanh toán tiền tại siêu thị ở TP.HCM chiều 21-4 - Ảnh: tuoitre.vn

Liên tiếp 17 ngày, TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, hiện chỉ còn 2 người phải điều trị. Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, lãnh đạo thành phố yêu cầu các bệnh viện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đặt ra quy tắc ứng xử và quy chế hoạt động mà không làm lây nhiễm COVID-19.

Hạn cuối là ngày 30/4, các ngành phải công bố bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm phòng chống dịch, đặc biệt là khám chữa bệnh an toàn, đi học an toàn, sản xuất kinh doanh an toàn, đi lại an toàn và du lịch an toàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu