Chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh viên Thủ đô khởi nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) -Ngày hội diễn ra tại 7 trường đại học trên địa bàn thành phố đã thu hút trên 50 doanh nghiệp và 5.000 lượt sinh viên tham gia…

Chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp là nội dung trọng tâm được phân tích, đánh giá tại cuộc họp tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối trường học Thủ đô năm học 2017 – 2018 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức chiều 28/9.

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp này được Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các cấp thành phố triển khai thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện đặc thù của từng trường. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động, chương trình sự kiện.

Chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh viên Thủ đô khởi nghiệp - ảnh 1Sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng trong một dự án khởi nghiệp 

Trong đó, Ngày hội Sinh viên sáng tạo khu vực phía Bắc với các sản phẩm mô hình, sản phẩm công nghệ, sáng tạo của sinh viên được trưng bày, giới thiệu rộng rãi, truyền thông tới các doanh nghiệp. Ngày hội thành phố khởi nghiệp sáng tạo – Startup city festival 2018 và Hành trình thành phố khởi nghiệp diễn ra tại 7 trường đại học trên địa bàn thành phố đã thu hút trên 50 doanh nghiệp và 5.000 lượt sinh viên tham gia…

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tổ chức cuộc thi Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu