Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2017

Chia sẻ
(VOV5)- "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017" với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng” diễn ra tối 29/04, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 

(VOV5)- "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017" với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng” diễn ra tối 29/04, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2017 - ảnh 1
Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội mùa du lịch biển Cửa Lò 2017. Lễ hội nhằm tôn vinh và giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An nói chung, và Đô thị du lịch biển Cửa Lò nói riêng. Phát biểu tại lễ khai hội, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh vẻ đẹp của vùng đất xứ Nghệ được ví “như tranh họa đồ” bởi sự đặc sắc, đặc trưng riêng của hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái vô cùng đa dạng: “Trong bức tranh nhiều màu sắc ấy, nổi lên là sự tươi mới, năng động và đầy sức trẻ của một đô thị du lịch biển Cửa Lò, là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, là “Hòn ngọc xanh Xứ Nghệ”, hàng năm đã đón hơn 3 triệu lượt  khách. Trải qua 110 năm hình thành và 23 năm phát triển, hiện nay Cửa Lò đã từng bước thể hiện dáng vóc của một đô thị hiện đại, sầm uất, một đô thị du lịch lý tưởng, hấp dẫn.”

 

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, tại Cửa Lò diễn ra các lễ hội như Lễ hội Cầu ngư toàn quốc; Lễ hội âm nhạc đường phố hàng tuần; chương trình “Âm vang phố biển Cửa Lò” chào mừng 110 năm du lịch Cửa Lò; Chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc và Hội chợ Thương mại du lịch Cửa Lò.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu