Chàng trai tiên phong làm du lịch ở xã vùng biên giới Y Tý

Xuân An
Chia sẻ
(VOV5) - Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, chàng trai Ly Xá Xuy rời Thủ đô Hà Nội, quyết tâm về quê hương khởi nghiệp làm lịch cộng đồng.

Nhắc đến người năng động làm du lịch ở thôn Mỏ Phú Chải, xã Y tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phải kể tới chàng trai dân tộc Hà Nhì Ly Xá Xuy. Anh là người đi tiên phong làm du lịch cộng đồng ở xã vùng biên Y Tý.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

 Ấn tượng đầu tiên khi gặp Ly Xá Xuy là sự gần gũi, thân thiện, chân chất. Ở anh có khát vọng, hoài bão, vượt khó vươn lên làm giàu từ chính quê hương mình.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, chàng trai Ly Xá Xuy rời Thủ đô Hà Nội, quyết tâm về quê hương khởi nghiệp làm lịch cộng đồng. Với ý tưởng người Hà Nhì làm du lịch về văn hóa của dân tộc Hà Nhì nên việc đầu tiên, Ly Xá Xuy bắt tay vào tạo dựng ngôi nhà đúng nhà truyền thống của người Hà Nhì để làm homestay phục vụ du khách.

Nhà này gọi là nhà trình tường, ngôi nhà được làm bằng đất thích ứng với khí hậu, mát mẻ vào mùa Hè và ấm áp vào mùa Đông. Anh mạnh dạn vay ngân hàng 50 triệu đồng đầu tư dựng nhà để du khách trải nghiệm chân thực cuộc sống, kiến trúc nhà người dân tộc Hà Nhì.

Chàng trai tiên phong làm du lịch ở xã vùng biên giới Y Tý - ảnh 1Ly Xá Xuy (ngoài cùng bên phải). Ảnh: VOV

Anh Ly Xá Xuy kể: "Tôi được sự ủng hộ của người thân, vợ con bố mẹ và được sự quan tâm của chính quyền địa phương, động lực để tôi hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng của mình. Nhiều hộ gia đình, nhiều anh em cũng thấy được cách làm và bước đầu thành công của tôi.

Mọi người có động lực hơn để làm làm homestay, sau đó sẽ giúp nhau cùng nhau làm homestay, hộ này làm homestay, hộ kia có thể chăn nuôi trồng trọt sẽ tạo thành một chuỗi sản phẩm về du lịch để mang lại những giá trị vật chất và ổn định cuộc sống cho bà con, tạo công ăn việc làm thu nhập cho những thanh niên chưa có việc làm tại Y tý để cho mọi người thêm yêu hơn nữa mảnh đất quê hương của mình."

Anh và vợ luôn cố gắng tìm những vật dụng mang đậm bản sắc của dân tộc Hà Nhì trang trí cho ngôi nhà; đồng thời quảng bá homstay của mình trên mạng xã hội. Anh thường xuyên lên mạng học hỏi, giao lưu, đúc kết kinh nghiệm qua facebook để kinh doanh homestay. Kiểu nhà trình tường được du khách trong và ngoài nước yêu thích lựa chọn lưu trú mỗi khi đến với xã Y Tý. Loại nhà lớn có 2 phòng ngủ dành cho nhiều người và loại nhà một phòng ngủ riêng đều có tiện nghi đầy đủ, hệ thống nhà vệ sinh khép kín. Du khách còn có thể thưởng thức bữa ăn do chính các thành viên trong gia đình chế biến và được nghe những câu chuyện thú vị về người Hà Nhì.

Ông Phạm Chức, một du khách đến từ tỉnh Hải Dương, cảm nhận: "Nghỉ trong homestay này thì mình thực sự ấn tượng ấn tượng đó là những nhà nghỉ vẫn giữ nguyên được nét văn hóa riêng có của người Hà Nhì. Xu thế du lịch hiện nay là du khách muốn gần với cộng đồng. Homestay của anh Ly Xá Xuy vẫn giữ được hầu như nét như thế, nên tạo cho mình, du khách khi đến đây thực sự như được đắm mình vào trong cái không gian văn hóa của người Hà Nhì. Sau khi tìm hiểu mới biết đây là một cơ sở của bạn trẻ muốn học xong về quê lập nghiệp trên chính quê hương của mình thì tôi rất cảm phục nhận thức cũng như về tâm nguyện của bạn."

Tự mày mò, học hỏi, nhưng đến nay Ly Xá Xuy đã trở thành hướng dẫn viên du lịch khá chuyên nghiệp, tự tin giới thiệu cho du khách những điều thú vị về dân tộc Hà Nhì, cảnh đẹp quê hương mình. Điều đáng quý ở chàng trai trẻ này là anh sẵn sàng giúp đỡ bà con địa phương thôn làm du lịch với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Chính quyền địa phương đánh giá cao và mong muốn nhân rộng mô hình homstay của anh Ly Xá Xuy.

Chàng trai tiên phong làm du lịch ở xã vùng biên giới Y Tý - ảnh 2 Ly Xá Xuy kinh doanh dịch vụ homestay trong chính ngôi nhà trình tường đặc trưng của dân tộc mình. Ảnh:  danviet,vn

Ông Ly Giờ Lù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Tý, cho rằng: "Qua việc làm của Ly Xá Xuy, chính quyền địa phương cũng như cá nhân tôi đánh giá nhìn nhận việc làm này rất tốt. Trong quá trình mở homestay thì Ly Xá Xuy cũng tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm, một số hộ gia đình cũng đã qua học tập của anh và đã mở được một số homestay tại các thôn bản để phục vụ khách du lịch đi tham quan, tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới khách du lịch lên thăm xã Y Tý sẽ rất đông."

Nhiệt huyết, sáng tạo, đam mê, anh Ly Xá Xuy đã mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng trên chính mảnh đất quê hương. Chàng trai người dân tộc Hà Nhì này đang thực hiện ước mơ của mình. Đó là cùng với chính quyền, người dân nơi đây làm thay đổi diện mạo thôn làng, nâng cao đời sống cho bà con, quảng bá hình ảnh Y Tý, một vùng đất biên cương tươi đẹp tới du khách gần xa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu