Chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình hỗ trợ người nghèo đã được ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 14 nghìn tỷ đồng. 

Chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN

Hội nghị sơ kết 3 năm kết quả vận động, sử dụng “Quỹ Vì người nghèo” và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2019 diễn ra chiều 23/12, tại Hà Nội.

Qua 3 năm triển khai, chương trình hỗ trợ người nghèo đã được đông đảo doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 14 nghìn tỷ đồng. Kết quả này không chỉ giúp đỡ người nghèo chăm lo về vật chất, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững của đất nước, mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong phân bổ nguồn quỹ tập trung trọng tâm, trọng điểm để giải quyết căn cơ cho người nghèo. Ngoài xây dựng nhà đại đoàn kết giúp người nghèo vốn sản xuất, hướng dẫn sản xuất kinh doanh để người nghèo vươn lên. Hay thoát nghèo một cách căn bản là phải đầu tư cho giáo dục, gia đình con em học hành, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bây giờ không đầu tư, không lo cho giáo dục, thì giải quyết việc làm, chuyển biến cho người nghèo, sẽ không đạt kết quả không như mong muốn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu